Cái giá phải trả cho 2 thanh niên xem thường pháp luật, chống người thi hành công vụ

Thứ hai, 22/12/2025 10:30

Ngày 18-12, TAND khu vực 13- tỉnh Lâm Đồng, đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Chống người thi hành công vụ” đối với 2 bị cáo: Trương Văn Phương (1999, trú xã Lương Sơn, Lâm Đồng) và Lê Văn Huy (1998, trú xã Sông Lũy, Lâm Đồng).

Hai bị cáo Trương Văn Phương và Lê Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 18-12 và hình ảnh thời điểm xảy ra vụ án.

Hai bị cáo Trương Văn Phương và Lê Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 18-12 và hình ảnh thời điểm xảy ra vụ án.

Theo cáo trạng, chiều 6-8-2025, Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Lâm Đồng) làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lương Sơn, thì phát hiện xe mô-tô BKS 86AC-101.50 do Trương Văn Phương điều khiển, chở theo Lê Văn Huy và T.V.T. Cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Phương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, điều khiển xe băng qua đường. Sau khi chạy ngược chiều một đoạn trên Quốc lộ 1A thì phương tiện mới dừng lại. Tại đây, tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn nhưng Phương không hợp tác, liên tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và đòi dắt xe rời khỏi hiện trường.

Khi bị ngăn chặn, Phương đã dùng tay đấm nhiều lần vào mặt một cán bộ CSGT. Thời điểm trên, Lê Văn Huy còn lao vào ôm giữ cán bộ CSGT để Phương tiếp tục hành hung. Trong lúc giằng co, Phương xé rách áo phản quang của một chiến sĩ CSGT khác và tiếp tục gây thương tích. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế 2 đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trương Văn Phương có nồng độ cồn lên tới 0,984 mg/L khí thở. Trong khi đó, Lê Văn Huy dương tính với ma túy đá khi xét nghiệm nhanh. Riêng T.V.T chỉ can ngăn, không tham gia chống đối nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo kết luận giám định pháp y, cán bộ CSGT bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 4%. Dù người bị hại không yêu cầu xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, song cơ quan tố tụng xác định hành vi dùng vũ lực, cản trở người thi hành công vụ của Phương và Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đáng chú ý, Trương Văn Phương từng 2 lần bị kết án về tội: “Cố ý gây thương tích” và chưa được xóa án tích; còn Lê Văn Huy có tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và từng bị xử phạt hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy. Việc tái phạm lần này được xác định là tình tiết tăng nặng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Trương Văn Phương là người có vai trò chính trong việc không chấp hành và có hành vi chống đối và đánh lực lượng tuần tra giao thông bị thương tích, còn Lê Văn Huy tham gia với vai trò là giúp sức cho Phương để thực hiện hành vi phạm tội.

Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND khu vực 13- tỉnh Lâm Đồng, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Phương 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Lê Văn Huy 1 năm 6 tháng tù giam cùng về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

L.Đ

Thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Chiều 21-12, Thượng tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Văn Tuấn- cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trả giá đắt vì thói côn đồ

Trong quá trình chơi game tại quán Internet trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi cũ, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Gia Bảo (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) khởi xướng rồi cùng Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và nhóm bạn lấy hung khí đi dạo, gặp nhóm nào khác thì chém.

Nam thanh niên giả vờ mua thuốc rồi dùng dao khống chế cướp tiền của nữ nhân viên trạm y tế

Giả vờ đang bị bệnh, một nam thanh niên đến Trạm y tế Vạn Thạnh (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) hỏi mua thuốc và truyền dịch. Tại đây, khi thấy chỉ có một nữ nhân viên y tế trực tại Trạm y tế, đối tượng liền lấy dao xông vào khống chế nữ nhân viên y tế, đe dọa cướp tài sản.

Bắt đối tượng dùng súng bắn trúng cổ khiến người phụ nữ tử vong

Do có mâu thuẫn trước đó với bà Tr, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn trúng cổ nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công dân có quyền và nghĩa vụ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh. Bởi vậy, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay cơ quan chức năng, mà là nghĩa vụ và quyền lợi thiết thân của mỗi công dân.